Lãnh đạo Công an thành phố làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế

Thứ ba, 08/07/2025 14:01

Chiều 7-7, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Đây là buổi làm việc đầu tiên giữa lãnh đạo Công an TP với đơn vị sau khi hoàn tất sáp nhập lực lượng Cảnh sát kinh tế giữa Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam (cũ).

Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố một vụ án về buôn bán, sản xuất hàng giả
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2025 do Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế trình bày: Trong 06 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/6/2025), lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 305 vụ/361 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, khởi tố hình sự 65 vụ/105 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 240 vụ/256 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 11,299 tỷ đồng, tang vật tạm giữ trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng có 205 vụ/251 đối tượng (khởi tố mới 62 vụ/94 bị can; xử lý hành chính 143 vụ/157 cá nhân, tổ chức); vi phạm về lĩnh vực môi trường xảy ra 100 vụ/110 đối tượng (trong đó khởi tố mới 03 vụ/11 bị can; xử phạt hành chính 97 vụ/99 cá nhân, tổ chức)…

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đề xuất một số kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho CBCS trong giai đoạn đầu ổn định sau sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực, chủ động của tập thể đơn vị Phòng Cảnh sát kinh tế trong những tháng đầu năm, nhất là những thành tích gặt hái được trong công tác điều tra khám phá án, đồng thời cho biết: Việc hợp nhất tổ chức là bước chuyển lớn, đòi hỏi quyết tâm cao và sự đồng lòng để duy trì hiệu quả hoạt động, không làm gián đoạn công tác chuyên môn.

Phòng Cảnh sát kinh tế khởi tố một vụ án về buôn bán, sản xuất hàng giả

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho rằng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong bối cảnh mới sẽ có nhiều vấn đề cần quan tâm. Trong đó nổi lên là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến thuế, hóa đơn điện tử, tài chính; bất động sản, xây dựng, đất đai; buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh số; môi trường, an toàn thực phẩm; khai thác khoáng sản, buôn bán – vận chuyển động vật hoang dã… Vì vậy thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả, tránh chồng chéo, ngắt quãng, gián đoạn công việc.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quán triệt toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, CBCS giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, không hoang mang, dao động; theo dõi sát công việc, tâm tư, tình cảm, diễn biến tâm lý của CBCS, nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tiêu cực, vi phạm kỷ luật…

Công Hạnh

Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại

Sáng 7-7, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị về chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới.

Đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP (BCĐ 389 TP) và các đơn vị liên quan về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng và công tác xử lý tình trạng bán hàng rong, xin ăn

Mở đợt cao điểm tấn công truy quét buôn lậu, gian lận thương mại

Kết luận cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới vào ngày 14-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Tổ công tác đặc biệt, mở đợt cao điểm tấn công truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả...